Kết quả tìm kiếm cho "Ngộ độc rượu"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 439
Dưới đây là 7 bí quyết uống rượu bia không say, giúp bạn đảm bảo an toàn sức khỏe cho chính mình.
Ông Nguyễn Thanh Phong (55 tuổi) từng là lao động chính của gia đình, nay lại phải nằm bất động trên giường bệnh vì biến chứng của bệnh tiểu đường; ông Nguyễn Ngọc Phúc (64 tuổi) bị tai biến mạch máu não, nhưng chỉ sống một mình không ai chăm sóc...
Vùng quê Nga Sơn (Thanh Hóa) - một miền quê “cổ tích”, nơi hội tụ nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử nổi tiếng gắn với sự tích Mai An Tiêm, Từ Thức gặp Giáng Hương, chùa Tiên xứ Phật cõi trần, động Trúc Sơn, cửa Thần Phù, núi Bia Thần.... Tuy nhiên, nguồn thu từ du lịch của Nga Sơn còn khá mờ nhạt. Cần làm gì để đánh thức miền quê “cổ tích” ấy?
Ốc là nguồn protein phong phú nhưng nếu ăn ốc sai cách dễ dẫn tới nhiễm khuẩn, ngộ độc thực phẩm.
Với tinh thần trách nhiệm cao, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) toàn tỉnh đã thực hiện nghiêm túc chủ trương, chỉ đạo của cấp trên về công tác bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông (ATGT), nhất là chuyên đề tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm; chỉ huy điều khiển giao thông; điều tra, giải quyết tai nạn giao thông (TNGT); đăng ký quản lý phương tiện...
Thức ăn dư thừa, ăn đi ăn lại nhưng không bảo quản đúng cách khiến ôi thiu, biến chất… và là nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm.
Mùng 3 Tết Ất Tỵ 2025, tổng số lượt khám, cấp cứu tai nạn nghi liên quan đến giao thông là 3.684 người. Số lượt người bệnh nghi liên quan đến tai nạn giao thông phải nhập viện điều trị nội trú hoặc theo dõi là 1.676 người.
Ngày 30/1, thông tin từ Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, trong 5 ngày nghỉ Tết (từ ngày 25 - 29/1/2025), các cơ sở y tế trong toàn quốc đã ghi nhận 414.006 người đến khám, cấp cứu.
Nếu bạn đang lên kế hoạch du Xuân ở miền Bắc, các điểm đến như Thủ đô Hà Nội, Yên Tử hay Sa Pa... là những gợi ý tuyệt vời cho mùa Tết này.
Các cơ sở y tế trên cả nước cho xuất viện 24.615 bệnh nhân đã điều trị khỏi bệnh, về nhà ăn Tết.
Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 đang tới gần, đồng thời sau Tết Nguyên đán là mùa lễ hội diễn ra trên phạm vi cả nước với nhiều lượt khách tham dự. Đây là thời điểm tiêu thụ thực phẩm lớn trong năm, nhất là thịt, cá, trứng, bánh mứt kẹo, rượu bia nước giải khát, các loại hạt có dầu…
Trước tình hình tội phạm có xu hướng gia tăng dịp lễ, Tết, đặc biệt là Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, cùng với lực lượng công an cả nước, Công an An Giang tiếp tục thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Qua đó, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), tạo tiền đề công tác bảo đảm an toàn Đại hội Đảng các cấp (nhiệm kỳ 2025 - 2030), tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.